Trong một diễn biến bất ngờ, hôm nay Steve Ballmer cho biết ông sẽ rời chiếc ghế CEO Microsoft trong vòng 12 tháng tới, sau khi chọn được người kế nhiệm.

Vào tháng 7, Microsoft đã có một cuộc cải tổ lớn về cơ cấu nhân sự. Hôm nay, trong bức tâm thư (tiếng Anh) "Bước lên phía trước" vị CEO gửi cho nhân viên về kế hoạch về hưu, Ballmer cho biết:

Chúng ta đã chọn một chiến lược mới, một cơ cấu mới và có một đội ngũ lãnh đạo tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng trong lúc công ty đang chuyển mình sẽ là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi. Chúng ta cần một vị tổng giám đốc điều hành cho thể dẫn dắt công ty trong suốt thời gian dài sắp tới.

Trước đó, vào năm 2011 cũng có tin Steve Ballmer sẽ rời Microsoft sau khi Windows 8 phát hành được một thời gian.

Cập nhật: Ngay sau khi thông tin Steve Ballmer thôi giữ chức vụ CEO trong vòng 12 tháng nữa, giá cổ phiếu của Microsoft đã tăng gần 9%.




Bình luận

  • TTCN (4)
Hải Nam  30903

Phạm Tống Kiên  3708

SB nà ra đi sẽ thiếu hụt như sự ra đi của SJ

lâu rồi mới thấy @Hải Nam

Hải Nam  30903


Cùng Bill sống cuộc sống vui vẻ hơn.

ANHTUAN  84

MS sẽ tươi mới hơn sau thời khì hậu Ballmer