Những con số giúp hình dung dễ hơn về thương vụ Microsoft mua lại mảng kinh doanh thiết bị và dịch vụ của Nokia.

Với 7,2 tỉ USD, Microsoft đã có được gần như toàn bộ mảng kinh doanh thiết bị và dịch vụ của Nokia. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều con số khác có thể được “đào bới” từ thương vụ này. Dưới đây là một số thống kê cơ bản:

- Microsoft chi khoảng 7,2 tỉ USD để mua lại mảng điện thoại di động cốt lõi của Nokia.

- Trong đó, 5 tỉ USD là mảng kinh doanh thiết bị.

- 2,18 tỉ USD còn lại để sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ của Nokia.

- Danh mục bằng sáng chế của Nokia bao gồm 8.500 bằng sáng chế thiết kế.

- Ngoài ra còn có xấp xỉ 30.000 bằng sáng chế tiện ích và ứng dụng.

- Khoảng 32.000 nhân viên Nokia có thể chuyển sang Microsoft như một phần giao dịch.

- Khoảng 18.300 nhân viên “trực tiếp liên quan đến sản xuất”.

- Tuy nhiên, 56.000 nhân viên Nokia sẽ ở lại với công ty một khi giao dịch hoàn tất.

- Với 8,7 triệu máy được xuất xưởng, nền tảng Windows Phone hiện chiếm 3,7% thị phần smartphone toàn cầu trong quý II năm 2013, theo số liệu từ hãng nghiên cứu thị trường IDC.

- Windows Phone có hơn 10% thị phần tại 9 thị trường, theo Microsoft.

- Windows Phone đã đánh bại BlackBerry tại 34 thị trường, vẫn theo Microsoft.

- Nokia chiếm 81,6% thị phần xuất xưởng smartphone Windows Phone trong quý II năm 2013.

- Lợi nhuận gộp trên mỗi sản phẩm Nokia Windows Phone bán ra của Microsoft trước giao dịch: dưới 10 USD.

- Lợi nhuận gộp trên mỗi sản phẩm Nokia Windows Phone bán ra của Microsoft trước giao dịch: ước tính hơn 40 USD.

- Thị phần smartphone Nokia năm 2007 là 49,4%, vào mùa thu năm 2012 chỉ còn 4,3%.

Theo ICTnews/AllthingsD




Bình luận

  • TTCN (0)