Công ty Tài chính FairFax đã đồng ý mua BlackBerry với trị giá 4,7 tỉ USD, cả hai công ty này cho biết ngày 23/9.

Tập đoàn tài chính có trụ sở tại Toronto này đã nhất trí sẽ trả 9 USD/cổ phiếu cho công ty di động đang lâm vào cảnh khó khăn này - chi phí trả thêm khoảng 9%. Các cổ phiếu của BlackBerry đã được bán với giá 8,23 USD trước khi bị đóng băng.

Đây chưa phải là một hợp đồng được hoàn thành: theo các điều khoản của thỏa thuận, Fairfax có thể đạt được mục tiêu bất cứ thời điểm nào. Fairfax đã sở hữu xấp xỉ 10% cổ phiếu phổ thông của BlackBerry.

Các tin tức trao đổi này xuất hiện sau 2 ngày BlackBerry thông báo công ty này cắt giảm 4500 lao động, khoảng 35% số lao động và lỗ gần 1 tỉ USD trong quý 2.

Vào thời điểm đỉnh cao giữa năm 2007, BlackBerry có giá hơn 100 tỉ USD. Nếu thương vụ này hoàn thành, BlackBerry sẽ được mua bằng 2/3 giá Microsoft lại Nokia là 7,2 tỉ USD.

BlackBerry và Fairfax hiện đang trong giai đoạn thương thảo mà một số các điều kiện phải được đáp ứng. Thời gian thương thảo sẽ kéo dài khoảng 6 tuần. Các thông tin chi tiết sẽ được tiết lộ vào ngày 4/11.

Theo ICTPress



Bình luận

  • TTCN (0)