CHDCND Triều Tiên tiến hành hàng ngàn cuộc tấn công mạng nhắm vào Hàn Quốc trong giai đoạn 2009 - 2013, khiến Seoul thiệt hại khoảng 860 tỉ won (805 triệu USD), một nhà làm luật ngày 15/10 dẫn số liệu của chính phủ Hàn Quốc.

Phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc ngày 15/10, nhà làm luật của đảng cầm quyền, ông Chung Hee Soo, cho biết nhiều dữ liệu liên quan đến chính phủ, cơ sở hạ tầng, thông tin tài chính cá nhân ở Hàn Quốc đã bị đánh cắp.

Dẫn số liệu từ cơ quan an ninh mạng của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Chung cho biết: Triều Tiên tiến hành hàng ngàn cuộc tấn công mạng Hàn Quốc từ 20/3 - 25/6/2013, gây thiệt hại 800 tỉ won (750 triệu USD). Chưa kể, Hàn Quốc còn bị thiệt hại 47 triệu USD sau vụ Triều Tiên tấn công mạng từ chối dịch vụ (DDoS) hồi 7/7/2009 và thiệt hại 8 triệu USD vào năm 2011.

Theo ông Chung, Triều Tiên thường tiến hành các cuộc tấn công mạng (dùng mã độc, cấy vi rút, DDoS...) nhắm vào website của các cơ quan chính phủ, các ngân hàng và báo đài Hàn Quốc. Một số cuộc tấn công khiến cho các hệ thống ngân hàng điện tử ở Hàn Quốc tê liệt trong nhiều ngày.

Ông Chung thừa nhận rằng: “Triều Tiên có 3.000 chiến binh mạng, trong khi Hàn Quốc chỉ có khoảng 400”.

Theo Thanh Niên



Bình luận

  • TTCN (0)