| Thư rác kỉ niệm sinh nhật lần thứ 30 |
|
|
| Người đăng: Nemo Nguyen | 06/05/2008 (Số lần xem: 323) |
|
Cuối tuần vừa qua đánh dấu sinh nhật lần thứ 30 của thư rác (spam). Những bức thư không mời mà đến này là nỗi khó chịu và cũng là ám ảnh khôn nguôi của mọi người dùng Internet. Cách đây tròn 30 năm, vào ngày 3/5/1978, thông điệp quảng cáo đầu tiên trong lịch sử gửi tới 400 người cùng lúc qua mạng. Đó là “sản phẩm” của DEC, một hãng sản xuất máy tính gửi qua mạng Arpanet - tiền thân Internet ngày nay. Giống như thư rác hiện đại, ông tổ của thư rác ngày đó cũng được “đón chào nồng nhiệt” bởi vô số lời phàn nàn và chỉ trích từ phía các khổ chủ. Ba mươi năm sau, thư rác đã trở thành một “ngành công nghiệp” với sản lượng hàng tỉ thư mỗi ngày. Thống kê của FBI Mĩ cho biết 75% lượng lừa đảo qua mạng đến từ thư rác, và thiệt hại bởi kiểu lừa đảo này lên tới 239 triệu USD chỉ trong năm 2007. Cũng theo thống kê, 80-85% thư điện tử có mặt trên Internet là thư rác, và mỗi ngày lại có thêm .. 100 tỉ thư rác mới xuất hiện! Phần lớn lượng rác thải này được gửi bởi các máy tính bị nhiễm virus do hacker điều khiển. Tác giả của bức thư rác đầu tiên Gary Thuerk, gửi thư với mục đích quảng cáo mẫu máy tính mới có tên System-20 của hãng DEC và mời người nhận tới tham dự thuyết trình giới thiệu sản phẩm sau đó. Bức thư nhanh chóng được Cơ quan bảo vệ truyền thông Mĩ “để mắt tới” và yêu cầu “giải quyết” càng sớm càng tốt. Nhưng cũng phải hơn một thập kỉ tiếp theo, tới năm 1993, các thông điệp quảng cáo gây bực mình này mới được gọi là “thư rác”. Tháng 4/1994 xứng đáng đi vào lịch sử thế giới Internet khi hai luật sư Canter và Siegel gửi thư tới hơn 6 ngàn nhóm thảo luận trên mạng chat Usetnet cùng lúc, khiến hoạt động trên mạng gần như đình trệ. Bức thư của Canter và Siegel đã mở đầu cho cơn đại hồng thuỷ thư rác mà chúng ta đang phải chịu đựng ngày nay. Giờ đây, thư rác không chỉ là nỗi khó chịu dai dẳng, mà còn là mối nguy thường trực với mọi người dùng Net. Chúng là mảnh đất màu mỡ cho đủ loại hình lừa đảo trên mạng và nhiều loại tội phạm khác. Giống như Graham Cluley - cố vấn kĩ thuật hãng bảo mật Sophos - phát biểu: “Thư rác là gánh nặng cho tất cả chúng ta. Không chỉ vậy, rất nhiều thư rác giờ đây còn nhằm mục đích lừa đảo, ăn trộm thông tin tài khoản ngân hàng của bạn, hoặc thậm chí cài đặt phần mềm độc hại lên máy tính nạn nhân!” (Theo Dantri/BBC)
Bài viết liên quan
Bài viết khác
Bình luận
(0)
|
|
| < Trước | Tiếp > |
|---|
Đọc báo giùm bạn
Người dùng Windows coi trọng tốc độ hơn tính năng?
Những tiện ích miễn phí sao lưu email
HTC, Samsung và Sony Ericsson được vinh danh
10 sản phẩm công nghệ cao "ngon miệng"
Tìm hiểu về các loại màn hình laptop
Hầu hết thư rác đều chứa mã độc
Apple khắc phục lỗi kết nối cho iPhone
Mỹ: Ngày tàn của analog sẽ "kết liễu" truyền hình di động?
HTC nhắm mục tiêu lọt top 5
3 trường hợp iPod nóng chảy tại Nhật đều do lỗi pin
Đang được quan tâm
Top 10 trang web được ưa thích nhất trong tháng 7
Đằng sau lỗi kết nối của iPhone 3G
Samsung i908: Smartphone đầy sức mạnh
Tải nhạc có bản quyền về điện thoại di động miễn phí
Cuộc chiến mới giữa Dell và Apple
5 mẫu điện thoại chụp ảnh đầu bảng
T-Mobile trình làng điện thoại Android
Crypt4Free: Mã hoá bảo vệ dữ liệu không tốn tiền
Lướt net mọi lúc mọi nơi cùng Lenovo IdeaPad U8Sun phát hành NetBeans IDE 6.5 beta với nhiều tính năng mới
Mây từ khóa công nghệ
Sự kiện và Bình luận
Giám đốc Điều hành Microsoft bị... ném trứng thối
Auto-Update for BKAV: Liệu có vi phạm bản quyền ?
TS Nguyễn Quang A: Nhà khoa học... đi buôn
BKAV vi phạm bản quyền phần mềm ?
Học viện CNTT NIIT: Mượn danh học bổng để trục lợi?
“New 7 Wonders” - các phương tiện truyền thông Việt Nam bị lừa ?
Trận chiến của các hệ điều hành năm 2008



Mozilla phát hành phiên bản Firefox 3.1 Alpha 1
"Thuần hóa" User Account Control của Vista
Yahoo! ra mắt Fire Eagle cho biết "bồ" đang ở đâu
iPhone làm thiết bị đo tính năng ô tô
Edison: phần mềm tiết kiệm điện năng cho PC
Xuất hiện máy tính giá rẻ chỉ 99 USD
15 phần mềm miễn phí cho iPhone (Phần II) 





