Russia Today ngày 19/11 đưa tin, Google trả 17 triệu USD để dàn xếp với 37 bang và quận Columbia sau khi bị phát hiện bí mật theo dõi trình duyệt Safari của Apple.

Việc theo dõi bắt đầu từ giữa năm 2011 và 2012, Google bí mật lưu lại cookie (bản ghi được tạo ra và lưu lại khi người dùng truy cập một website) trên trình duyệt Safari bất chấp việc Apple thiết lập mặc định chặn hành động này.

Năm ngoái, Google cũng phải trả khoản tiền 22,5 triệu USD khác vì cáo buộc tương tự từ Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC). Sau đó, Google đã cam kết với FTC là sẽ không đặt các cookies theo dõi hoạt động cũng như phát tán quảng cáo nhằm vào người dùng trình duyệt Safari.

Cuộc điều tra của FTC bắt đầu nhắm đến Google khi hãng này có dấu hiệu vi phạm các điều khoản của hiệp định được kí kết năm 2011, theo đó Google tôn trọng quyền bảo mật của khách hàng và không lưu trữ cookie sử dụng vào mục đích khác.

Theo SGGP



Bình luận

  • TTCN (3)
Phan LyNa Phanlyna  1

kho hjeu

That kho,hjeu boi,thuong gj chu

Bút Máy  14818

đúng là mấy cái ông trong giới công nghệ này toàn đi theo dõi các đối thủ cuả m thôi, kiểu gì thì kiểu chứ đến cả Apple còn dính líu vào mấy chuyện như thế này nữa là :0

Lưu Toàn  7

cạnh tranh không lành mạnh

giờ cạnh tranh công bằng chưa đủ. mới đây thì samsung thuê ngườineemse đá người khác, rồi chính phủ mỹ theo dỏi cả thế giới, NSA thì có công nghệ bật định vị toàn cầu khi đt đã tắt. phức tạp quá. http://www.anhem.vn