CEO của hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới, ông Jeff Bezos, cho biết công ty đang thử nghiệm dùng máy bay không người lái (drone hay UAV) để giao hàng trong khuôn khổ chương trình Amazon Prime Air.

Loại máy bay này có tên gọi Octocopter, có thể giao hàng với khối lượng tối đa 2,3 kg chỉ trong 30 phút kể từ khi đơn hàng hoàn tất.

Có đến 86% đơn hàng của Amazon có khối lượng dưới 2,3 kg.

Tuy nhiên, Bezos cho biết thêm rằng có thể cần đến 5 năm để đưa dịch vụ vào hoạt động. Hiện tại, Cơ quan quản lí hàng không liên bang Mỹ (FAA) chưa cho phép dùng máy bay không người lái trong mục đích dân sự.

FAA đã cấp hơn 1400 giấy phép dùng UAV trong ngành cảnh sát và các cơ quan nhà nước.

Dự kiến, không phận sẽ mở ra cho tất cả các hoạt động dân sự bằng UAV tại Mỹ vào năm 2015 và tại châu Âu vào năm 2016. Các điều luật để giảm thiểu tai nạn cho người dân dưới mặt đất cũng đã được ban hành.

Ở khía cạnh kĩ thuật, chúng tôi đã sẵn sàng, chỉ chờ nhà chức trách thông qua các quy định.

Amazon

Amazon cũng hi vọng chính phủ sẽ bật đèn xanh ngay từ năm 2015.

Trước đó, Zookal, một công ty phát cho thuê sách giáo khoa tại Úc cho biết họ sẽ dùng UAV để giao hàng từ năm 2015 nếu được cấp phép. Úc hiện đã cho phép dùng máy bay không người lái cho mục đích thương mại.

Theo BBC




Bình luận

  • TTCN (0)