Vào thứ 2 vừa qua, một số trang tin công nghệ đồng loạt đưa thông tin Apple vừa mua lại Topsy, một công ty chuyên phân tích dữ liệu Twitter. Cách đây vài tuần, Apple cũng đã mua lại công nghệ theo dõi chuyển động của công ty PrimeSense.

The Wall Street Journal cho biết rằng thương vụ mới nhất của Apple trị giá 200 triệu USD. Tuy nhiên, Apple đã không xác nhận con số trên.

Ảnh

Nguyên nhân dẫn đến việc Apple quyết định mua Topsy vẫn chưa rõ. Nhiều người đồn đoán rằng nhà sản xuất iPhone và iPad muốn bước vào thế giới truyền thông xã hội.

Theo nhà phân tích Carolina Milanesi của Gartner, Apple có thể đã mua lại công ty cải tiến dịch vụ tốt hơn cho khách hàng thông qua ý kiến của người dùng trên mạng xã hội. Cũng có thông tin cho rằng Apple có thể sử dụng Topsy để cải thiện các quảng cáo dịch vụ của mình như iTunes Radio và điều chỉnh trợ lý giọng nói Siri, bắt đầu trích dẫn thông tin Twitter sau khi triển khai iOS 7.

Topsy vẫn chưa bình luận gì về thương vụ này.

Theo The Inquirer



Bình luận

  • TTCN (0)