Facebook vừa công bố biểu đồ nhà phát triển bên thứ ba của mình và Việt Nam là một trong những nước có trên 1000 người đang phát triển ứng dụng cho MXH lớn nhất thế giới này.

Theo đó, Việt Nam cùng với các quốc gia Đông Nam Á, Nam Phi hay một số nước Nam Mỹ là những nơi có lượng nhà phát triển cho Facebook trên 1000 người. Trung Quốc, Nga, Úc và một số nước châu Âu có lượng nhà phát triển trên 5000 và Bắc Mỹ (Canada, Mỹ), Brazil, Ấn Độ, Nhật Bản và Vương quốc Anh có lượng Facebook Developers vượt 10.000 người.

Theo cách hiểu, Facebook Developers là các nhà phát triển bên thứ ba, không phải là nhân viên chính thức của Facebook. Họ sẽ dùng các tính năng của Facebook cho ứng dụng của mình sau đó tải lên cho người dùng sử dụng. Nike+ hay Words With Friends là một trong những cái tên điển hình hỗ trợ nhà phát triển đăng ứng dụng của mình lên MXH này bằng ID Facebook..

Hiện tại, Facebook không nêu rõ số lượng cụ thể từng quốc gia trừ Hoa Kì với trên 20 thành phố có hơn 10.000 nhà phát triển.

Theo Mashable




Bình luận

  • TTCN (0)