Kể từ khi công bố Moto X vào tháng 8/2013, Motorola đã tuyên bố rằng sẽ trang bị cho thiết bị này những chiếc vỏ bằng gỗ thật độc đáo. Tuy nhiên, cho đến hôm nay những chiếc Moto X có vỏ gỗ mới được công bố.

Theo đó, bên cạnh chiếc vỏ nhựa với rất nhiều màu sắc khác nhau, Motorola đã bổ sung thêm thiết kế vỏ bằng gỗ độc đáo cho Moto X. Để có thể sở hữu phiên bản vỏ gỗ của Moto X người dùng sẽ phải bỏ thêm 100 USD so với các phiên bản bình thường khác, nâng mức giá của thiết bị này lên giá 199 USD kèm theo hợp đồng hoặc 600 USD với phiên bản mở khóa.

Tuy nhiên, phiên bản bằng gỗ của Moto X sẽ không thể ra thị trường trước Giáng sinh. Motorola cho biết hãng chỉ sản xuất được một số lượng hạn chế và sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng trong tháng 1/2014.

Với việc công bố phiên bản gỗ của moto X, Motorola đã trở thành nhà sản xuất smartphone vỏ gỗ đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, về khả năng bảo vệ thiết bị và chống trầy xước, phải chờ cho đến khi Motorola chính thức tung ra mới có thể biết được.

Theo VentureBeat



Bình luận

  • TTCN (0)