Từng bị đùa cợt và ví với "dép", "tông", dòng sản phẩm phablet (điện thoại lai máy tính bảng) đang dần chinh phục người tiêu dùng.

Bob O'Donnell, nhà sáng lập Technalysis Research, ban đầu nhận xét phablet là "vô cùng nực cười, đặc biệt là khi thực hiện cuộc gọi" nhưng theo thời gian, hình ảnh đó đã trở nên quen thuộc. Galaxy Note 3, Xperia Z Ultra hay Lumia 1520 đã trở thành sản phẩm mơ ước của nhiều người.

O'Donnell dự đoán 175 triệu phablet sẽ được tiêu thụ trên toàn cầu ngay trong năm 2014, vượt qua con số 165 triệu tablet cỡ nhỏ (dưới 8 inch).

Chuyên gia này chia sẻ với tạp chí Forbes rằng Hàn Quốc là nơi khởi đầu của dòng điện thoại cỡ to khi mà 67% smartphone được bán ở đâu có màn hình trên 5 inch - ngưỡng phân chia giữa smartphone và phablet.

Các nước khác như Anh, Đức, Đài Loan, Trung Quốc, Indonesia, Brazil và Đông Âu cũng đang chứng kiến nhu cầu mua phablet ngày càng lên cao. Ngay cả Apple cũng được cho là đang âm thầm thử nghiệm một phiên bản iPhone cỡ 4,8 - 5,5 inch.

Theo VnExpress




Bình luận

  • TTCN (0)