Trái đất đối mặt với nguy cơ tăng nhiệt mạnh - Ảnh: TG Daily.

Nhiệt độ trung bình trên toàn cầu sẽ tăng ít nhất 4°C vào năm 2100 và có thể hơn 8°C đến năm 2200 nếu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính không được giảm bớt.

Các nhà khoa học thuộc Đại học New South Wales (Úc) phát hiện khí hậu trên thế giới sẽ ngày càng “nhạy cảm” trước CO2 hơn so với những ước tính trước đây.

Báo cáo cũng giải mã một trong những hiện tượng bí ẩn nhất của độ nhạy khí hậu, đó chính là vai trò của sự hình thành mây và ảnh hưởng của nó đối với tình trạng ấm lên toàn cầu.

“Cuộc nghiên cứu này cho thấy nhiệt độ trung bình trên toàn cầu sẽ tăng từ 3 đến 5°C nếu lượng CO2 tăng gấp đôi”, theo TG Daily dẫn lời trưởng nhóm là Giáo sư Steven Sherwood.

Theo ước tính trước đây, giới chuyên gia cho rằng nhiệt độ chỉ tăng từ 1,5 đến 5°C nếu hàm lượng CO2 cao gấp đôi.

Các kết quả quan sát cho thấy hơi nước được mang lên khí quyển thông qua quá trình bốc hơi, và chúng có thể lên đến độ cao 15 km so với mặt đất để hình thành mây, tạo mưa, hoặc chỉ lên đến vài km trước khi hạ xuống mặt đất.

Theo Thanh Niên




Bình luận

  • TTCN (0)