Ảnh chụp màn hình trang web chính phủ lần đầu tiên được công bố ở đơn vị hành chính phi pháp Tam Sa. Ảnh: China.org.cn.

Ngay đầu năm 2014, Trung Quốc đã có thêm một động thái “gặm sâu” vào chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, khi chính thức ra mắt trang web chính phủ tại đơn vị hành chính phi pháp Tam Sa.

Không chỉ có vậy, theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, tờ báo giấy đầu tiên mang tên Sansha News cũng được phát hành ngay tại đảo Phú Lâm của Việt Nam.

Ảnh
Tờ báo đầu tiên tại cái gọi là Tam Sa. Ảnh: hinews.

Nhân dân Nhật báo đưa tin rằng, trang web và tờ báo nói trên có nhiệm vụ giới thiệu lịch sử, những bước phát triển của cái được gọi là Tam Sa . Động thái này tiếp tục kéo dài tình trạng xâm lấn vào chủ quyền của Việt Nam sau 40 năm Trung Quốc thôn tính toàn bộ quần đảo Hoàng Sa.

Theo Sống Mới



Bình luận

  • TTCN (0)