Toshiba đã cho phát hành ổ SSD đầu tiên sau khi công ty mua lại OCZ có tên Vertex 460, sử dụng bộ điều khiển Barefoot 3 M10 kết hợp chip nhớ 19nm MLC NAND hứa hẹn cải thiện hiệu suất cùng giá hấp dẫn.

Mục tiêu mà Toshiba hướng đến cho Vertex 460 chính là người dùng cần trang bị cho chiếc máy tính của mình một ổ đĩa hiệu suất cao trên một mức giá vừa phải.

Theo Toshiba, Vertex 460 hứa hẹn cho tốc độ đọc là 545 MB/s và tốc độ ghi là 525 MB/s. Với khối dữ liệu 4K, nó cung cấp tốc độ đọc ngẫu nhiên là 90.000 IOPS ((Input/Output Operations per Second - hoạt động vào/ra mỗi giây), trong khi tốc độ ghi ngẫu nhiên là 23.000 IOPS. Cũng theo Toshiba, ổ đĩa sẽ hoạt động ổn định trong 3 năm nếu người dùng tiến hành ghi/xóa dữ liệu 20 GB/ngày.

Với việc trang bị bộ điều khiển độc quyền Barefoot 3 M10, ổ SSD mới từ Toshiba hỗ trợ khả năng mã hóa AES-256 và có thể đáp ứng những sức mạnh công việc tốt nhất cho người dùng tầm trung.

Vertex 460 xuất hiện dưới các phiên bản 120 GB, 240 GB, 480 GB trên kích thước chỉ mỏng 7 mm. Đi kèm với Vertex 460 là công cụ quản lí để người dùng dễ dàng tương tác với các phân vùng, hay như bộ phần mềm giúp hoạt động cài đặt ổ SSD mới trên máy tính dễ dàng hơn. Tuy nhiên giá bán của ổ SSD mới vẫn chưa được Toshiba xác nhận.

Theo SlashGear



Bình luận

  • TTCN (0)