Theo một nghiên cứu với 800 người dùng tham gia ở Anh, 53% cảm thấy bất an hay lo lắng nếu như thiếu điện thoại và thậm chí 61% cho biết sẽ không thể chịu được nếu không dùng smartphone một tuần.

Điện thoại di động càng phát triển và smartphone ngày càng phổ biến đã khiến cho nhiều người ngày càng cảm thấy lệ thuộc vào các sản phẩm này và có thể gọi là "nghiện". Thậm chí, để nói đến trạng thái căng thẳng, bứt rứt hay bất an, buồn chán khi không có điện thoại di động hay smartphone bên mình còn có một thuật ngữ riêng để ám chỉ, "Nomophobia" viết tắt từ "no mobile-phone phobia".

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu tại Anh mới đây với 800 người sử dụng điện thoại thông minh, "nghiện smartphone" là điều dễ xảy ra và không hiếm gặp trong cuộc sống nhưng nó cũng không quá khó để từ bỏ.

Theo Số Hóa/Vecita



Bình luận

  • TTCN (0)