Nối gót sau mạng xã hội Facebook, tháng 11/2013, tiểu blog Twitter cũng phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO). Sau một quý kinh doanh, Twitter vừa công bố kết quả kinh doanh của Q4/2013 với những con số hết sức khả quan.

Theo như lời của CEO Dick Costolo thì Q4/2013 là quý tài chính mạnh mẽ nhất của công ty từ trước đến nay. Theo đó công ty đã thu về lợi nhuận 45 triệu USD trong Q4 và nếu tính cả năm là 75 triệu USD. Tuy nhiên do những chi phí liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và sự giao động của cổ phiếu trên sàn giao dịch công ty ước tính lỗ khoảng 511 triệu USD.

Về phía các nhà đầu tư vào cổ phiếu của Twitter có lí do để vui mừng khi mà họ được lãi 2 cent/cổ phiếu so với mức dự đoán lỗ 3 cent của các nhà đầu tư phố Wall.

Tính đến thời điểm cuối năm 2013, Twitter có khoảng 241 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng. trong đó, tính riêng mỗi quý thì Q4/2013 tăng 4%, trong khi Q3 là 6%, Q2 là 7% và Q1 là 10%. Nhiều nhà phân tích cho rằng Twitter cần tăng tốc hơn nữa nếu muốn bắt kịp đối thủ Facebook với hơn 1,2 tỉ người dùng.

Trên mảng di động, Twitter có 184 triệu người dùng, tăng 37% so với năm trước.

Bảng báo cáo tài chính này cũng đem đến nhận định của Twitter cho Q1/2014 với doanh thu khoảng 230 đến 240 triệu USD, còn doanh thu cả năm sẽ đạt từ 1,15 tỉ USD đến 1,2 tỉ USD. Hãng cũng hi vọng sẽ đạt lợi nhuận 10 đến 16 triệu USD, cả năm sẽ đạt 150 đến 180 triệu USD.

Theo Engadget



Bình luận

  • TTCN (0)