Tháng trước, Google phải đối mặt với một hình phạt của CNIL (một cơ quan độc lập của Pháp quy định, đối phó với luật bảo mật dữ liệu) với khoản tiền phạt 150.000 EUR và một điều kiện yêu cầu gã khổng lồ tìm kiếm phải đặt một cảnh báo trên trang chủ tiếng Pháp. Ban đầu, Google phản đối phán quyết và kháng cáo, nhưng tòa án đã bác đơn của họ.

Theo báo cáo, vi phạm của Google bao gồm việc không giải thích cho người sử dụng chính xác những gì đã xảy ra với dữ liệu cá nhân của họ sau khi công ty thu thập, đồng thời các chính sách bảo mật của Google đã không cung cấp cho người dùng đủ quyền kiểm soát thông tin của họ.

Thời gian gần đây, Google đã có nhiều nỗ lực khắc phục "tai tiếng" từ các vi phạm trong chính sách bảo mật của mình, chẳng hạn như công bố Chromebox, một thiết bị mục tiêu hướng tới các doanh nghiệp có nhu cầu hội nghị truyền hình, cũng như một số trẻ vị thành niên hoạt động xã hội cho Thế vận hội Sochi.

Theo Neowin



Bình luận

  • TTCN (0)