Theo một bài viết trên blog chính thức, phó chủ tịch mảng truyền thông của Microsoft Frank X. Shaw cho biết: "Chúng tôi vui mừng khi loạt dịch vụ của Microsoft như Skype, OneDrive và Outlook.com được cài đặt mặc định trên các thiết bị mới chạy Android của Nokia. Đây sẽ là cơ hội giúp các dịch vụ của chúng tôi phục vụ cho hàng triệu người dùng trên thế giới, đặc biệt là các thị trường mới nổi".

Cùng với đó, Shaw cũng chỉ ra rằng cho tới khi có sự sáp nhập chính thức dự kiến vào cuối quý đầu tiên năm 2014, cả Nokia lẫn Microsoft vẫn sẽ hoạt động riêng biệt và không can thiệp lẫn nhau.

Tuy nhiên, Shaw cũng không quên đề cập tới chiến lược của Microsoft trong thời gian tới là sẽ tập trung vào nền tảng Windows Phone và các thiết bị chạy HĐH này.

Phó chủ tịch phụ trách mảng Windows Phone Joe Belfiore không lấy làm vui về động thái này của Nokia.

Theo Neowin




Bình luận

  • TTCN (0)