Trụ sở chính của BlackBerry tại Waterloo, Ontario.

Có vẻ như tình hình của hãng điện thoại Canada danh tiếng một thời BlackBerry đang trở nên bi đát hơn khi cho biết sẽ bán một lượng diện tích đất mà hãng đang quản lý.

Theo một công bố vào hôm qua 21/3, đại diện BlackBerry cho biết sẽ đem bán khoảng 93.000 m2 đất bao gồm khoảng không gian mà hãng đang kinh doanh cũng như đất trống đang quản lý trên khắp Canada. Bên cạnh đó, hãng cũng sẽ cho thuê lại một số không gian đang sử dụng khác.

Việc "cầu cứu" tới bất động sản là động thái mới nhất của CEO mới lên thay John Chen nhằm giải quyết vấn đề tiền mặt cũng như cắt giảm chi phí trong bối cảnh cực kì khó khăn mà Dâu đen đang phải gánh chịu. Hiện doanh số bán hàng của BlackBerry đã "tuột dốc không phanh" trong nhiều năm qua và đang phải tìm kiếm các khoản đầu tư từ doanh nghiệp khác, mới nhất có công ty cổ phần tài chính Fairfax với 250 triệu USD.

Hiện chưa rõ số tiền chính xác mà hãng thu được sau việc mua bán này là bao nhiêu, chỉ biết rằng trụ sở BlackBerry tại Waterloo là "vẫn còn".

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (0)