Điện thoại di động

Bộ ảnh có tên gọi “Intolerable Beauty: Portraits of American Mass Consumption” (tạm dịch: Vẻ đẹp không thể chấp nhận: bức chân dung tiêu dùng của người Mỹ), đã thực sự gây sốc cho nhiều người xem.

Nhiếp ảnh gia Chris Jordan đã cất công chụp những bức ảnh rác thải điện tử, những bức ảnh chất đầy “đồ rác rưởi” mà xã hội thải ra, đó là hàng đống điện thoại di động hỏng hóc, xe hơi vứt đi và bo mạch chủ cũ kĩ. Khi ghép những bức ảnh này lại với nhau, các sản phẩm thải ra này trở thành một khối lượng khổng lồ.

“Tôi kinh hoàng trước những khung cảnh này, nhưng bị lôi kéo với nỗi sợ hãi và niềm đam mê. Quy mô tiêu thụ hàng hoá của chúng ta có thể xuất hiện một cách hoang vắng, rùng rợn, kì quặc, hài hước hay mỉa mai, và thậm chí là đẹp. Nhưng chúng thực sự phức tạp một cách đáng kinh ngạc, đòi hỏi phải có giải pháp ngay lập tức”, Jordan giải thích.

Ảnh
Bo mạch
Ảnh
Sạc điện thoại
Ảnh
Xe hơi
Ảnh
Mảnh chai
Ảnh
Rác thải điện tử
Ảnh
Bãi tái chế

Theo Xã Hội Thông Tin




Bình luận

  • TTCN (0)