Theo ghi nhận của IDC thì Samsung tiếp tục là công ty dẫn đầu thị trường điện thoại di động thế giới trong Q1/2014 khi bán được 85 triệu máy.

Theo sau Samsung lần lượt là Apple với 43,7 triệu máy, Huawei (13,7 triệu máy), Lenovo (12,9 triệu máy) và LG (12,3 triệu máy).

Mặc dù tăng về số lượng điện thoại bán ra (Q1/2013 Samsung bán ra được 69,7 triệu thiết bị) nhưng thị phần của Samsung đã sụt giảm so xuống còn 30,2 phần trăm so với 31,9 phần trăm cùng kì năm ngoái.

Trong khi đó đối thủ lớn của Samsung là Apple mặc dù xếp thứ hai về tổng số điện thoại bán ra nhưng đã đạt được mức tăng trưởng kỉ lục đến 16,8% so với số lượng điện thoại bán ra trong Q1/2013. Tuy nhiên cũng giống như Samsung, nhìn tổng thể thì thị phần của Apple vẫn giảm từ 17,1% của năm ngoái xuống còn 15,5% trong Q1/2014.

Còn số lượng điện thoại bán ra của hai nhà sản xuất Trung Quốc Huawei và Lenovo tăng trưởng mạnh so với cùng kì năm mới với mức tăng lần lượt là 47,3% và 63,3%. Về phần LG cho biết họ đã bán ra được khoảng 5 triệu smartphone LTE trong quý vừa qua.

Theo Android Central



Bình luận

  • TTCN (0)