Thời gian gần đây, nhiều thuê bao điện thoại liên tục nhận được các tin nhắn chào mời với nội dung lừa đảo kiểu như: “Bạn tên T muốn làm quen với bạn rất lâu rồi. Hôm nay T nhờ tổng đài 1900599989 tặng bạn một bài hát và lời nhắn: Mình yêu nhau đi. Gọi 1900599989 nghe bài hát và nói chuyện với T”.

Một số tin nhắn rác lừa đảo còn giả cả tin nhắn của người thân quen, ví dụ như: “Em Trang, điện thoại em hết pin. Gọi lại cho em vào số vp ngay nhé 19002199. Em có việc cần gấp!”

Khi người dùng điện thoại nhầm tưởng là bạn mình hoặc có người đang “để ý” mình và gọi vào các tổng đài 1900xxxx thì được nghe nhạc chờ hoặc các thông báo hướng dẫn lòng vòng về các nội dung giải trí, thông tin tốn khá nhiều thời gian.

Anh Lân bức xúc phản ánh với đường dây nóng VietNamNet: Mỗi phút của cuộc gọi tới các tổng đài dạng 1900xxxx, thuê bao di động bị nhà mạng tính cước hơn 3000 đồng/phút. Sau đó, nhà mạng sẽ chia lại phần trăm dịch vụ nội dung cho chủ sở hữu đầu số 1900xxxx.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện có hơn 400 công ty cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn (CSP) trên mạng di động và cung cấp các nội dung giải trí như nhạc chuông, nhạc chờ, hình ảnh, hình nền, clip hài, trò chơi, kết quả xổ số... Số tiền 3.000 đồng mỗi phút tưởng là nhỏ nhưng mỗi giờ, mỗi ngày trôi qua không biết bao nhiêu người bị lừa bởi hành vi này. Phiền hà đã đành, số tiền bị lừa đảo nếu thống kê ra cũng sẽ rất lớn.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để có biện pháp xử lí, chấn chỉnh ngay lập tức.

Theo VietnamNet




Bình luận

  • TTCN (0)