Tin nhắn dụ gọi đến tổng đài 19006759 được gửi đến điện thoại của anh Hoàng.

Sáng ngày 21/5, anh Xuân Hoàng (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ nhận được tin nhắn SMS gửi đi từ số điện thoại 01245141388 với nội dung: “Cần mua gấp trong ngày thuê bao 091XXX của bạn với giá 2,5 triệu, vui lòng gọi 19006759 để được hướng dẫn giao dịch và gặp khách hàng cần mua”.

Thấy số điện thoại di động “hạng xoàng” của mình bỗng dưng được trả giá tới 2,5 triệu đồng, cả tin, anh Hoàng đã lập tức gọi lại để xem thực hư ra sao.

Tuy nhiên, thay vì gặp được khách hàng cần mua như nội dung tin nhắn "dụ dỗ", thì anh Hoàng chỉ nghe thấy tiếng giọng nam quảng cáo đây là “dịch vụ SIM số đẹp toàn quốc” trên nền nhạc dạo.

Sau đó, chột dạ và kiểm tra tài khoản, anh Hoàng tá hỏa phát hiện chỉ trong vài giây đầu tiên… nghe nhạc khi gọi đến tổng đài 19006759, số tiền trong tài khoản điện thoại của anh đã bị trừ tới 15.000 đồng.

Qua xác minh thực tế đối với tổng đài 19006759, nếu gọi điện đến tổng đài này, thuê bao di động sẽ bị trừ ngay lập tức 15.000 đồng chỉ cho vài giây đầu tiên nghe máy đúng như trường hợp anh Xuân Hoàng.

Thực tế cho thấy, trong suốt thời gian qua, hành vi lừa đảo người dùng di động bằng chiêu giả danh cuộc gọi nhỡ, hoặc nhắn tin giả mạo tặng quà, tặng bài hát, gửi lời tâm sự… vào các thuê bao điện thoại đã được phản ánh nhiều trên báo chí. Tuy nhiên, việc giăng bẫy lừa đảo như tổng đài 19006759 là hình thức mới xuất hiện, tinh vi hơn khi đánh vào lợi ích kinh tế để dụ người dùng di động cả tin mắc mưu.

Hiện nay đầu số 1900 đang được giao cho VTN (một doanh nghiệp kinh doanh đường trục của VNPT) quản lí. Ngày 22/5, ICTnews đã chuyển thông tin sự việc đến Thanh tra Bộ TT&TT để cơ quan chức năng kịp thời xử lí hành vi lừa đảo này.

Theo ICTnews




Bình luận

  • TTCN (0)