Theo dự đoán của IDC, thị trường máy tính năm nay sẽ đạt tốc độ tăng trưởng là 15,2% và 2008 là năm ghi nhận sức bứt phá của laptop. Máy tính cầm tay này sẽ đạt mức tăng trưởng đỉnh điểm trong năm nay.

Mức dự doán đã tăng lên từ 12,8% mà IDC đưa ra hồi tháng 3 vừa rồi. Sản lượng máy tính xách tay được xuất xưởng sẽ tăng 34,5% - so với 33,9% của năm ngoái. Tuy nhiên, theo IDC, sang năm 2009, số lượng laptop bán ra sẽ giảm với tốc độ tăng trưởng chỉ còn 13,4%. Và đến năm 2012, thị trường máy tính xách tay sẽ gần như đã bão hòa, IDC dự báo sẽ chỉ đạt tốc độ 9%.

Theo công ty phân tích thị trường, đến cuối năm nay, thị trường máy tính cá nhân sẽ xuất xưởng 310 triệu chiếc - gần bằng một nửa (145,1 triệu) thị trường laptop.

Đặc biệt, máy tính xách tay được dự báo sẽ “khởi sắc” trên khắp thế giới trong năm nay, tăng từ 78 triệu chiếc được tiêu thụ năm 2007 lên đến 109,4 triệu chiếc trong năm nay. Nếu như trước đây laptop được biết đến như là thiết bị “xa xỉ” chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu thì giờ đây, giá bán laptop đã gần giảm xuống ngang bằng máy tính để bàn. Sự chênh lệch này sẽ không còn kéo dài lâu nữa, IDC khẳng định.

Một điều đáng nói là máy tính xách tay giá rẻ sẽ là “nhân tố” khuấy động thị trường máy tính, trong đó phải kể đến dòng máy tính Asus Eee PC đi tiên phong. IDC cho biết, đợt dự báo lần trước, hãng này không tính đến sức nóng của phân đoạn thị trường laptop mini giá rẻ do thiết kế không mang tính truyền thống, hệ điều hành nhúng cộng với dung lượng bé và vi xử lý “khiêm tốn”.

Ngoài Asus, ba “ông lớn” trên thị trường máy tính, gồm Acer, HP, và Dell cũng đã có kế hoạch ra mắt laptop mini.

(Theo Dantri/CNet)



Bình luận

  • TTCN (0)