Mới đây, Facebook đã dựa vào thông tin cá nhân và chỉnh sửa dòng tin của 700.000 người dùng trong một thí nghiệm tâm lí học của mạng xã hội này.

Văn phòng Cao ủy Thông tin Anh đã chính thức bắt đầu cuộc điều tra, rằng liệu Facebook có đang vi phạm luật bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng hay không.

Facebook đã thử nghiệm khả năng điều chỉnh tâm lí người dùng bằng cách tự lọc những bài đăng tích cực hoặc tiêu cực trên trang Newsfeed của từng nhóm thí nghiệm.

Phần lớn người dùng tỏ ra rất bất bình về hành động này của Facebook, họ cho rằng Facebook đã coi họ như chuột bạch thí nghiệm mà không hề có sự đồng tình của họ.

Tuy nhiên, Facebook lại khẳng định hình thức xử lí dữ liệu này đã được ghi rõ trong Điều khoản Sử dụng của Facebook.

Theo VTV.



Bình luận

  • TTCN (0)