Nhà máy Samsung Campinas, Brazil.

Theo báo cáo từ cảnh sát địa phương, đã có một nhóm khoảng 20 đàn ông cải trang thành nhân viên và thủ sẵn súng tiểu liên trà trộn vào nhà máy Campinas trong ca đêm. Sau đó, chúng chia thành từng nhóm uy hiếp 200 công nhân mỗi nhóm, những công nhân này cũng bắt buộc phải tháo pin điện thoại ra khỏi máy nhằm tránh trường hợp gọi điện ra bên ngoài. Những tên còn lại sẽ chuyển các thiết bị cướp được lên xe tải và sau đó chúng bỏ trốn.

Theo thống kế từ các nhà chức trách Brazil, vụ cướp diễn ra tới hơn 3 giờ đồng hồ và gây thiệt hại lên đến 36 triệu USD, các mặt hàng bị cướp là smartphone, MTB và MTXT.

"Chúng tôi rất quan ngại về vụ việc. Rất may mắn không có ai bị thương. Chúng tôi đang hợp tác với các nhà chức trách để tìm ra thủ phạm, đồng thời sẽ không để vụ việc xảy ra thêm lần nào nữa", Samsung cho biết trong một tuyên bố.

Theo cảnh sát, vụ việc đang được điều tra gắt gao và nhiều khả năng, đã có "tay trong" tạo điều kiện để bịn cướp đột nhập nhà máy.

Nguồn Neowin.




Bình luận

  • TTCN (0)