Theo phản ánh của một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn Hà Nội, do việc triển khai, tiến hành sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố nhằm thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị 2014” của thành phố Hà Nội thực hiện không đúng cam kết, từ đầu tháng 7/2014 đến nay, các doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề.

Cụ thể, theo nội dung công văn số 4901 của Sở Xây dựng (gửi đi ngày 13/6/2014) và phương án của Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị đưa ra tại các cuộc họp trước đó với doanh nghiệp viễn thông, Internet đã nói rõ cách làm là sẽ treo dây văng, bắt khuyên, xà để các đơn vị đưa cáp vào, đồng thời treo biển nhận diện; các sợi cáp đi ngoài khuyên, không có biển nhận diện được coi là cáp không sử dụng thì sẽ được cắt thanh thải. Ngoài ra, việc chỉnh trang này chỉ được thực hiện trên phần cột của Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị.

Tuy nhiên đến khi triển khai thực hiện, các đơn vị như Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị đã cắt tất cả các sợi cáp kể cả cáp các doanh nghiệp đã đưa vào khuyên, xà, treo biển theo đúng yêu cầu (như tại tuyến phố Đào Duy Anh, Cát Linh). Thậm chí, cả cáp trên cột điện lực cũng bị cắt.

Ảnh
Cắt cáp treo trên cột điện lực.

Trước thực tế này, các đơn vị viễn thông đã phản ứng mạnh mẽ đối với Sở Xây dựng và Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị.

Theo thông tin từ FPT, từ 8h sáng ngày 6/7, nhiều tuyến cáp của doanh nghiệp này tại phố Cát Linh gần như bị cắt hoàn toàn. Mọi sự việc không tuân theo bất cứ nguyên tắc nào từ các cuộc họp trước đây cũng như trao đổi ngoài hiện trường các tuyến phố.

Theo FPT, hậu quả của việc cắt cáp đã khiến cho doanh nghiệp này bị thiệt hại, ảnh hưởng nặng nề, gây đứt hàng loạt tuyến cáp quang, cáp đồng, trực tiếp gây gián đoạn dịch vụ hơn 1000 khách hàng.

Chưa dừng lại, chiều ngày 8/7/2014, các tuyến cáp của một số doanh nghiệp viễn thông tại phố Nguyễn Công Trứ vẫn tiếp tục bị cắt đứt.

Đại diện Tổng công ty Mạng lưới Viettel cho biết, tuyến cáp của Viettel trên một số tuyến phố cũng bị ảnh hưởng nên một số khách hàng sử dụng dịch vụ Internet của Viettel cũng bị gián đoạn dịch vụ. Tuy nhiên, phía Viettel khẳng định việc gián đoạn dịch vụ chỉ bị ảnh hưởng trong phạm vi hẹp và không nghiêm trọng.

Ảnh
Cáp bị cắt tại tuyến phố Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Công Trứ.
Ảnh
Tại phố Nguyễn Công Trứ chiều ngày 8/7/2014.

Trước thực tế trên, các doanh nghiệp lo ngại nếu vẫn tái diễn tình trạng tương tự, thực tế sẽ gây ảnh hưởng nặng nề, nguy cơ gián đoạn dịch vụ đến vài chục nghìn khách hàng.

Theo ICTnews.




Bình luận

  • TTCN (0)