Theo báo cáo doanh thu tháng 6/2014, Acer đã tăng mạnh với 43,06%, đạt 36,55 tỉ đô la Đài Loan (1,22 tỉ USD) so với tháng trước. Các khoản thu Q2/2014 cũng đã tăng 6,02%, đạt 81,35 tỉ đô la Đài Loan (2,7 tỉ USD). Theo người sáng lập Acer Stan Shih cho biết, Q2/2014 là quý có lợi nhuận lần đầu tiên tăng trưởng sau thời gian dài ngưng trệ.

Theo tiết lộ từ Shih, hiện Asus đang chuyển hướng đầu tư vào nền tảng dữ liệu đám mây Build Your Own Cloud (BYOC) nhưng vẫn đang còn thiếu nhân lực. Sắp tới đây, bên cạnh việc tuyển dụng nhân tài cho việc này, ông sẽ thúc đẩy nền tảng bằng các cuộc gặp với doanh nghiệp địa phương tại Thâm Quyến, Trung Quốc cũng như Malaisia,....

Hiện tại, Acer đang thúc đẩy cạnh tranh thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm (chủ yếu là các sản phẩm giá rẻ) hơn là tập trung vào máy tính như trước đây. Theo báo cáo từ IDC, doanh số máy tính của Acer đã giảm 2,5% trong quý vừa qua.

Nguồn Digitimes.




Bình luận

  • TTCN (0)