Theo nguồn tin của Bloomberg, Microsoft dự tính sa thải 10% nhân viên mà đa phần trong số đó là từ Nokia chuyển sang. Đây sẽ là đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất trong lịch sử của đại gia phần mềm Mỹ.

Số lượng nhân viên bị cho thôi việc trong đợt này sẽ lớn hơn con số 5.800 người mà Microsoft từng thực hiện vào năm 2009.

Được biết, sau thương vụ mua lại Nokia với giá 7,2 tỉ USD, Microsoft có thêm 25.000 nhân viên mới (chuyển từ Nokia sang). Như vậy, nhân lực của Microsoft hiện đã hơn 126.000 người đang làm việc trên toàn cầu (tăng 25%).

Hiện tại, Microsoft vẫn chưa đưa ra bất kì lời bình luận nào về thông tin nói trên.



Bình luận

  • TTCN (0)