Theo báo cáo từ BBC, ECB đã bị hack vào cuối tuần qua bởi một hacker vô danh (anonymous hacker). Tên này đã xâm nhập vào hệ thống máy chủ của ECB và lấy đi các thông tin khách hàng bao gồm email, số điện thoại,...

Tuy nhiên theo đại diện ECB, các dữ liệu "nhạy cảm" vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát và chưa có dấu hiệu cho thấy bị hacker đánh cắp. Bên cạnh đó, hệ thống bảo mật của ngân hàng cũng không bị thiệt hại nhiều.

Hiện tại, đã có thông tin cho biết hacker liên lạc với ngân hàng để đòi tiền chuộc lại các dữ liệu đánh cắp trên nhưng ECB chưa có phản hồi. Cảnh sát Đức đang điều tra vụ việc.

Nguồn Neowin.




Bình luận

  • TTCN (0)