Cũng giống như tất cả những thương vụ mua bán lớn khác, các thỏa thuận được công bố sẽ không có giá trị nếu không được các cơ quan quản lí trên toàn thế giới kí kết vào thỏa thuận đó. Google tuyên bố ý định bán Motorola cho Lenovo từ tháng giêng nhưng cho đến giờ vẫn chưa có cơ quan quản lí nào thông qua thỏa thuận đó. Trong khi, phải mất khoảng 8 tháng đối với các thỏa thuận của Microsoft và Nokia mới có thể được hoàn thành. Bây giờ, Apple đã tiến một bước dài trong thương vụ mua lại Beats Audio.

Liên minh châu Âu đã xem xét luật chống độc quyền của Ủy ban châu Âu (EC) để đồng ý thông qua thương vụ Apple mua lại Beats với giá 3 tỉ USD, EC cho biết "... thị phần của Apple và Beats vẫn ở mức thấp và vẫn có khá nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường tai nghe và nghe nhạc trực tuyến. Bên cạnh đó, Apple và Beats không phải là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhau nên không sẽ không xảy ra tình trạng độc quyền trên thị trường". Dự kiến thỏa thuận của Apple sẽ được thông quan nhanh hơn nhiều so với thương vụ chuyển giao Motorola hay Nokia.

Theo Dân Trí. Nguồn Phonearena.




Bình luận

  • TTCN (0)