Sau khi tải từ App Store và khởi chạy, người dùng sẽ thấy biểu tượng Shazam quen thuộc nằm ở thanh điều hướng phía trên, lúc này Shazam sẽ tự động nhận diện và báo cho người dùng biết bất kỳ bài hát nào mà nó "nghe" được.

Điều này là vô cùng tiện ích mỗi khi bạn ra quán cafe hay xem bộ phim hay video nào đó mà có một đoạn nhạc ưa thích, nhưng lại không biết tên, chỉ cần có kết nối Internet và cho Shazam chạy ngầm thì nó sẽ thông báo tên bài nhạc cũng như tên tác giả bài đó cho bạn. Bên cạnh đó, mỗi bài hát sẽ có nút tải về thông qua iTunes ngay bên phải.

Tất nhiên, Shazam trên OS X vẫn có một số tính năng khác như tag, chia sẻ qua mạng xã hội, hay tuỳ chỉnh tự động mở Shazam khi khởi động máy tính. Nếu người dùng không thích để Shazam hoạt động liên tục thì có thể thoát hoàn toàn ứng dụng như bình thường (Command Q). Shazam đã có mặt trên App Store, người dùng quan tâm có thể tải miễn phí tại đây.

Theo Tinh Tế. Nguồn App Store.



Bình luận

  • TTCN (0)