Muneeb Akhter - một thạc sĩ ngành kĩ thuật máy tính - đang được điều tra với cáo buộc lạm dụng công nghệ can thiệp vào giao dịch thương mại điện tử.

Akhter tốt nghiệp Đại học George Mason khi mới 19 tuổi với bằng thạc sĩ kĩ thuật máy tính và đã thành lập công ty chuyên về an ninh mạng có tên Warden Systems vào tháng 6 năm nay. Trong thời gian làm việc, Akhter đã tạo nên một phần mềm chuyên "thổi phồng" giá trị thẻ quà tặng trên các trang bán lẻ như Sears, K-Mart, Starbucks và Whole Foods để mua được nhiều hàng hơn.

Sự việc có thể tiếp tục diễn ra một cách trót lọt nếu Akhter không "tiết lộ" phần mềm này với một đồng nghiệp. Ngay lập tức, "vị đồng nghiệp" này đã báo cáo với 1 nhà quản lí khác và sau đó, người này đưa sự việc lên Bộ An ninh Nội địa Hoa Kì (Homeland Security). Akhter bị bắt ngay sau đó.

Hiện tại, Akhter tuy chưa bị buộc tội chính thức nhưng có thể sẽ đối diện với khả năng ngồi tù. Hiện hacker này đã thuê luật sư riêng để bảo vệ mình.

Nguồn Neowin.




Bình luận

  • TTCN (0)