Theo đó, Facebook hôm 7/8 đã bổ sung 2 quy định mới trong chính sách người dùng của mình, cụ thể như sau:

  1. Ứng dụng, trò chơi trên Facebook phải có mô tả rõ ràng (kể cả trên Facebook hoặc có kết nối với Facebook trên nền tảng khác). Điều này nhằm làm minh bạch hơn, đặc biệt là các ứng dụng có tính phí trong quá trình sử dụng.
  2. Không khuyến khích người dùng thích (like) fanpage hoặc plug-in trên trang web của mình bằng những "thủ đoạn" như quà tặng, ưu đãi,... hoặc các ứng dụng bắt buộc phải like mới có thể sử dụng. Việc tương tác like giữa người dùng và doanh nghiệp phải diễn ra một cách tự nhiên chứ không phải "nhân tạo". Facebook tin rằng điều này sẽ có lợi cho cả người dùng lẫn các nhà quảng cáo.

Theo quy định của Facebook, các nhà phát triển sẽ có 90 ngày để thực hiện điều này, kết thúc vào 5/11 tới.

Với quy định mới, Facebook đang cho thấy mình quản lí tốt hơn, đồng thời mạnh tay hơn với nạn "câu like" đang gây khá nhiều bức xúc cũng như ức chế cho người dùng. Trước đây, cũng đã có thông tin về vấn đề này nhưng phải tới bây giờ, Facebook mới thực hiện.

Nguồn Thenextweb.




Bình luận

  • TTCN (0)