Theo đại diện Trung tâm mua sắm Trung ương (CGPC) cho biết với tờ Bloomberg rằng họ không cấm mua mới các thiết bị Apple trong danh sách mua sắm của mình mà thay vào đó, thiết bị của "Táo khuyết" không được đưa vào danh sách ưu tiên mà thôi.

Cũng theo vị đại diện này cho biết, các sản phẩm cho chính phủ phải có khả năng tiết kiệm năng lượng. "Mặc dù các mặt hàng của Apple đều được cấp giấy chứng nhận tiết kiệm năng lượng nhưng phía NSX đã không cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết theo quy định".

Khi đề cập đến vấn đề an ninh, đại diện CGPC phủ nhận và cho rằng họ "không tin" các thiết bị Apple có thể "gây ra bất cứ điều gì" cho an ninh quốc gia. Điều họ quan tâm là Apple nên "điều chỉnh giá" để phù hợp hơn với các cơ quan chính phủ ở Trung Quốc.

Nguồn Neowin.




Bình luận

  • TTCN (0)