Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng (thứ 6 từ trái sang) tặng Bằng khen cho các thí sinh đạt giải.

Lễ trao giải thưởng Hội thi Tin học Trẻ toàn quốc lần thứ 20 vừa diễn ra tối 10/8/2014 tại Hà Nội. 45 thí sinh xuất sắc nhất vừa nhận giải Nhất, Nhì, Ba.

PGS.TS Bùi Thế Duy, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Hội thi đánh giá cao sức sáng tạo cũng như vốn sống của các thí sinh năm nay. Ở phần thi có chủ đề "Tình yêu với biển đảo", các thí sinh không chỉ đáp ứng yêu cầu về kĩ năng Tin học mà còn thể hiện sự hiểu biết, tình cảm đáng quý đối với biển đảo quê hương cũng như các chiến sĩ biển đảo, kiểm ngư, cảnh sát biển.

Tại bảng C với bài toán “Cuộc chiến trên sa mạc”, yêu cầu thí sinh giải quyết một số vấn đề mới như đấu giá tự động, xây dựng chiến thuật tấn công…, nhiều đội có chiến thuật thông minh khiến Ban Giám khảo bất ngờ.

Tại bảng D về phần mềm sáng tạo, các thí sinh đã mạnh dạn sử dụng nhiều công nghệ mới như lập trình di động, phần mềm nhúng… để xây dựng nên nhiều sản phẩm độc đáo, tiện ích cho đời sống xã hội như điều khiển nhà thông minh, điều khiển nhà kính…

Đặc biệt, tại bảng E về lập trình phần cứng lego, đây là kiến thức mới, chưa được dạy trong trường nhưng các thí sinh đã thể hiện năng lực chủ động sáng tạo vượt trội trong nghiên cứu học tập khi sáng tạo ra nhiều sản phẩm bất ngờ như hệ thống dự báo mưa, hệ thống tự động sưởi ấm chuồng gà, trực thăng tự chế.

Hội đồng Giám khảo đề nghị Bộ KH&CN, Bộ TT&TT đề xuất cộng điểm, xét tuyển thẳng vào cấp 2, 3, Đại học cho các thí sính xuất sắc để khuyến khích tài năng trẻ tham gia Hội thi Tin học Trẻ toàn quốc hàng năm.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân, các thí sinh được vinh danh tại Lễ trao giải lần này xứng đáng là những gương mặt xuất sắc đại diện cho thế hệ trẻ tài năng của CNTT-TT Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT, đưa CNTT-TT Việt Nam phát triển sánh với khu vực và thế giới.

Trong số 239 thí sinh từ 50 địa phương tham dự Hội thi Tin học Trẻ toàn quốc năm 2014, đã có 22 giải Ba, 14 giải Nhì và 9 giải Nhất được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng.

Ảnh
Vinh danh thí sinh đạt giải Nhất Hội thi Tin học Trẻ toàn quốc.

7 phần mềm sáng tạo xuất sắc nhất của các thí sinh trung học cơ sở gồm:

  1. Cùng bạn học tiếng Anh - Ứng dụng học tiếng Anh trên di động
  2. Thư viện đề kiểm tra trực tuyến
  3. Xe Robot điều khiển bằng ứng dụng Android
  4. Quản lí công tác chủ nhiệm 2.0
  5. Kính mắt thông minh cho người khiếm thị
  6. Hành trình khám phá Miền Tây
  7. Phần mềm quan sát lớp học, phòng riêng thông qua smartphone, tablet chạy hệ điều hành Android.

Và 5 phần mềm xuất sắc nhất của các thí sinh tiểu học gồm:

  1. Học mà chơi, chơi mà học
  2. Giúp bé học tốt toán lớp 1
  3. Học tiếng Anh qua trò chơi
  4. Nước là sự sống
  5. Cẩm nang an toàn giao thông.

Danh sách thí sinh đạt giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2014:

A. Danh sách đạt giải Nhất

1

Ngô Trường Sơn

Quảng Nam

Lớp 5, TH Phù Đổng

2

Lê Xuân Vinh

Vĩnh Phúc

Lớp 9, THCS Lập Thạch, Vĩnh Phúc

3

Lâm Nguyễn Nhựt Quang

Cần Thơ

Lớp 11, THPT Chuyên Lý Tự Trọng

4

Nguyễn Thế Thông

Cần Thơ

Lớp 12 THPT Chuyên Lý Tự Trọng

5

Phạm Nguyễn Anh Ngữ

Hậu Giang

Lớp 8, THPT Cây Dương

6

Nguyễn Dương Kim Hảo

TP. HCM

Lớp 7, THCS Nguyễn Gia Thiều

7

Phan Thanh Tùng

Quảng Ngãi

Lớp 11, THPT Số 1 Đức Phổ

8

Trần Chí Nguyễn

Đoàn Nguyễn Thành Lương

Nguyễn Tiến Dũng

Đà Nẵng

Lớp 10, THPT Chuyên Lê Quí Đôn

9

Dương Nguyên Ánh Hằng

Võ Ngọc Đức Thịnh

Đà Nẵng

Lớp 5, TH Trần Cao Vân, Thanh Khê

B. Danh sách đạt giải Nhì

1

Thân Trọng An

Bắc Giang

Lớp 5, TH Thị Trấn Đồi Ngô, Lục Nam

2

Trần An Khánh

Cần Thơ

Lớp 5, TH Kim Đồng

3

Võ Khánh Uyên

Quảng Ngãi

Lớp 8, THCS Trần Hưng Đạo

4

Trần Công Hậu

Long An

Lớp 12, THPT Nguyễn Hữu Thọ

5

Võ Ngọc Huy Thông

Long An

Lớp 12, THPT Chuyên Long An

6

Dương Anh Tuấn

Lâm Đồng

Lớp 11, THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt

7

Nguyễn Anh Việt

Lâm Đồng

Lớp 11, THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt

8

Nguyễn Lê Như Ý

Hậu Giang

Lớp 5, TH Thị Trấn Nàng Mau 1

9

Huỳnh Đức Duy

Đà Nẵng

Lớp 9, THCS Nguyễn Văn Cừ

10

Nguyễn Dương Kim Hảo

TP. HCM

Lớp 7, THCS Nguyễn Gia Thiều

11

Nguyễn Thiện Nhân

Đà Nẵng

Lớp 10, THPT Chuyên Lê Quý Đôn

12

Lê Nhật Hưng

Trần Thanh Tùng

Đà Nẵng

Lớp 11, THPT Trần Phú

Lớp 10, THPT Chuyên Lê Quý Đôn

13

Lê Quỳnh Anh

Phùng Nguyệt Linh

Nguyễn Ngọc Minh

Hà Nội

Lớp 7 Trường THCS Giảng Võ

Lớp 6 Trường THCS Ams Thăng Long

Lớp 8 Trường THCS Giảng Võ

14

Ngô Huỳnh Ngọc Khánh

Nguyễn Quốc Bảo

Phú Yên

THPT Nguyễn Huệ, Tp.Tuy Hòa

C. Danh sách đạt giải Ba

1

Hoàng Mạnh Lê Khánh

BR-VT

Lớp 5, TH Nguyễn Thị Minh Khai, Châu Đức

2

Lê Xuân Quỳnh

Kiên Giang

Lớp 5, TH Hoà Hưng I

3

Nguyễn Nhật Nam

Bình Dương

Lớp 5, TH Chánh Mỹ

4

Phạm Bách Chiến

Đắk Lắk

Lớp 5, TH Lương Thế Vinh, Buôn Đôn

5

Lê Đức Ân

Cần Thơ

Lớp 5, TH An Bình 1

6

Lê Quang Tùng

Đồng Nai

Lớp 8, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

7

Bùi Đồng Ngọc Tiến

Quảng Nam

Lớp 9, THCS Lê Lợi

8

Nguyễn Vĩnh Thịnh

Hà Nội

Lớp 9, THCS Hoàng Liệt

9

Lê Viết Lưu Thanh

Kon Tum

Lớp 8, THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

10

Nguyễn Trần Nhật Thắng

Quảng Bình

Lớp 9, THCS Đồng Phú

11

Võ Quốc Thắng

Khánh Hòa

Lớp 9, THCS Trần Nhật Duật, Tp.Nha Trang

12

Kiều Quốc Đạt

Vĩnh Phúc

Lớp 10, THPT Chuyên Vĩnh Phúc

13

Nguyễn Việt Hòa

Vĩnh Phúc

Lớp 11, THPT Chuyên Vĩnh Phúc

14

Phạm Văn Huấn

Hà Nam

Lớp 11, THPT Chuyên Biên Hoà

15

Đào Phan Khải

Hà Nam

Lớp 12, THPT Chuyên Biên Hoà

16

Lê Dương Tuấn Anh

BR-VT

Lớp 11, THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Tp.Vũng Tàu

17

Dương Nguyễn Thái Bảo

BR-VT

Lớp 10, THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Tp.Vũng Tàu

18

Huỳnh Trung Đức

Đà Nẵng

Lớp 5, TH Trần Cao Vân

19

Huỳnh Vy

Nguyễn Thành Thanh Vy

Cần Thơ

Lớp 8, THCS Thị Trấn Vĩnh Thạnh

20

Lê Ngô Duy Phong

TT-Huế

Lớp10 , THPT Phú Bài, TX Hương Thủy

21

Châu Trường Lâm

Cao Gia Huy

Nguyễn Vương Quốc

Cần Thơ

Lớp 11, THPT Châu Văn Liêm

22

Nguyễn Duy Trý

Nghệ An

Lớp 11, THPT Chuyên ĐH Vinh

Theo ICTnews.



Bình luận

  • TTCN (0)