Snowden cho biết chương trình như vậy có thể châm ngòi lửa chiến tranh. Điều này do báo Hồng Kông South China Morning Post đăng tải hôm thứ Tư.

Chương trình với mã hiệu Monstermind có khả năng tự động đáp trả các cuộc tấn công ảo mà không cần sự tham gia của con người, và như vậy tiềm ẩn thực tế là khiến cả những nước vô tội cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cuộc tấn công mạng thường được thực hiện với máy chủ đặt tại nước thứ ba, và nước này có thể có những tổn thất vì đòn trả đũa.

Chính phủ Hoa Kì gần đây thường xuyên bị hacker tấn công từ nước ngoài. Hồi tháng Năm năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kì lần đầu tiên cáo buộc tin tặc thuộc quân đội Trung Quốc đã tấn công vào các hãng Mỹ.

Theo Bizlive.




Bình luận

  • TTCN (0)