Tại phiên họp "Ask Me Anything", các thành viên của nhóm phát triển Internet Explorer (IE) đã tranh luận về việc đổi tên trình duyệt nhằm loại bỏ bất kì sự chán ghét phần mềm này trong thời gian sớm nhất.

Trong vài năm qua, Microsoft đã cố gắng để tách các phiên bản hiện đại của Internet Explorer khỏi phiên bản cũ kĩ của nó vốn được xem là trình duyệt tương đối chậm, không an toàn cùng các tính năng độc quyền.

Sampson, một thành viên trong nhóm cho biết, các bản phát hành kế tiếp của IE đã xuất hiện nhiều hơn và áp dụng nhiều hơn các tiêu chuẩn web hiện tại. Nhóm hiện đang phối hợp với Google, Apple, Mozilla để phát triển các tiêu chuẩn mới cho các trang web hiện đại.

Các thành viên của nhóm cũng hi vọng sẽ cải thiện phần mở rộng cho trình duyệt giúp nó có thể đặt ngang hàng với Firefox và Chrome. Microsoft cũng đã phát triển các trang web như modern.ie và hỗ trợ máy ảo miễn phí cho phép máy Mac kiểm tra các trang web trên IE mà không cần phải chạy một phiên bản IE dành cho Mac.

Nguồn PC World.



Bình luận

  • TTCN (0)