Ngày càng có nhiều tấn công mạng ảo với người sử dụng. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi Google muốn đảm bảo an toàn tìm kiếm thông tin, download của tất cả mọi người trên internet. Trong một nỗ lực để bảo vệ bạn khỏi tác hại mạng ảo, "gã khổng lồ" tra cứu thông tin đã giới thiệu một tính năng mới: Safe Browsing.

Theo Google, mục tiêu của tiện ích mở rộng này là bảo vệ người truy cập internet trước sự tấn công của phần mềm lừa đảo hoặc chương trình độc hại. Khi mở trình duyệt Chrome, trong thời gian ngắn, bạn sẽ nhìn thấy một cảnh báo mỗi khi có bên thứ ba nào đó cố gắng để thu hút bạn vào tải một phần mềm, ứng dụng lạ.

Khi nhìn thấy cảnh báo này, bạn nên xác định có hay không việc tải và cài đặt file đó, để tránh bị nhiễm vi rút hoặc mã độc. Đương nhiên, Google cũng nhấn mạnh rằng nên luôn luôn thận trọng chọn nguồn mà bạn tin tưởng để tải thông tin hoặc truy cập.

Theo Kienthuc.



Bình luận

  • TTCN (0)