Thiên thạch 2012 DA14 đi qua rất gần trái đất vào ngày 15/2/2013. Ảnh: CNN.

NASA ước tính chiều dài của thiên thạch 2014 RC là 18 mét. Nó sẽ bay qua New Zealand vào khoảng 14h18 (theo giờ EDT), CNN đưa tin.

2014 RC sẽ không va chạm với Trái đất hay hàng nghìn vệ tinh khác đang quay quanh quỹ đạo. Nhân sự kiện này, các nhà thiên văn và nhà khoa học sẽ có cơ hội nghiên cứu thêm về nó.

Các nhà nghiên cứu phát hiện tiểu hành tinh mới 2014 RC vào hôm 31/8 khi họ quan sát tại Trung tâm Khảo sát bầu trời ở thành phố Catalina, bang Arizona, Mỹ.

NASA ước tính hàng ngàn tiểu hành tinh có thể đe dọa Trái đất, song họ chưa thể xác định thời điểm mà chúng có thể tấn công hành tinh của chúng ta.

Vào ngày 15/2/2013, một thiên thạch với đường kính 18 mét đã bay vào bầu khí quyển Trái đất trên bầu trời nước Nga và đã trở thành quả cầu lửa. Nó nổ phía trên thành phố Chelyabinsk của Nga với sức công phá tương đương khoảng 30 quả bom hạt nhân. Vụ nổ khiến khoảng 1500 người bị thương.

Theo Zing.




Bình luận

  • TTCN (0)