Theo ghi nhận từ Yahoo! Finance cho thấy, giá cổ phiếu của Microsoft hiện đã đạt 58,71 USD/cổ phiếu. Như vậy, giá trị cổ phiếu của Microsoft đã đạt mức cao nhất trong vòng 52 tuần qua và cũng là mức cao nhất kể từ năm 1999.

Theo Neowin, hiện vẫn khá khó để xác định nguyên nhân vì sao có mức tăng trưởng này. Tuy nhiên, nhiều khả năng chính việc ra mắt 3 smartphone dòng Lumia mới tại IFA 2014 đang diễn ra tại Đức đã chiếm được nhiều "cảm tình" của nhà đầu tư cũng như người dùng. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị ra mắt phiên bản xem trước của Windows thế hệ tiếp theo vào cuối tháng 9 cũng là nhân tố giúp Microsoft "ghi điểm" trên thị trường chứng khoán.

Microsoft vẫn chưa đưa ra bình luận nào sau "tin vui" này.

Nguồn Neowin.




Bình luận

  • TTCN (0)