Một nhóm chuyên gia quốc tế nghiên cứu mảnh vỡ máy bay.

Vụ rơi máy bay MH17 ở khu vực do phe li khai kiểm soát tại miền đông Ukraine đã khiến 298 người, trong đó 2/3 là người Hà Lan, thiệt mạng.

Trước đó, vào ngày hôm nay, các nhà điều tra Hà Lan đã kết luận các vật thể từ bên ngoài đã khiến máy bay bị rơi, nhưng không đề cập đến tên lửa.

“Báo cáo sơ bộ cho thấy các vật thể năng lượng cao đã xuyên thủng máy bay và khiến nó nổ tung giữa không trung”, ông Najib ra tuyên bố cho hay.

“Điều này dẫn đến nghi ngờ lớn rằng một tên lửa đất đối không đã bắn hạ MH17, nhưng cần phải điều tra thêm trước khi chúng ta có thể chắc chắn về điều đó”, ông cho biết thêm.

Theo Fica. Nguồn Reuters.



Bình luận

  • TTCN (0)