Dây chuyền sản xuất IXUS 300. Ảnh: dpreview.

Công ty Canon của Nhật Bản đang có kế hoạch xây thêm nhà máy sản xuất máy ảnh số để đáp ứng nhu cầu của thị trường đang tăng mạnh hiện nay. Nhà máy mới này sẽ được đặt ở Nagasaki phía tây Nhật Bản, có khả năng sản xuất 4 triệu máy ảnh số hàng năm khi đi vào hoạt động.

Việc sản xuất nhà máy mới sẽ được khởi công vào tháng giêng năm sau và dự tính hoàn thành vào tháng 11 và đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 2009. Nhà máy này sẽ sản xuất cả DSLR và máy compact. Trong vòng hai năm rưỡi tới, Canon sẽ đầu tư vào đó 17,4 tỉ JPY (163 triệu USD) cho xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động.

Theo thống kê thị trường của IDC vào tháng tư vừa qua, Canon đã dẫn đầu thị trường máy ảnh số trong hai năm liền trở lại đây, năm 2006 và 2007. Công ty này đã án ra 24,5 triệu máy vào năm 2007, chiếm 19% thị phần toàn cầu. Đối thủ theo sát nhất là Sony với khoảng 20,9 triệu máy bán ra.

Năm 2007 thậm chí còn là năm thành công hơn nữa của Canon với sự bùng nổ doanh số DSLR, chiếm 42,7% thị phần toàn thế giới. Công ty này đã bán ra 3,2 triệu máy DSLR, theo sát sau đó là Nikon với 3 triệu máy.

Theo PCWorld



Bình luận

  • TTCN (0)