Màn hình E Ink có một ưu điểm là khả năng hiển thị văn bản rõ nét và tránh cho việc mau mỏi mắt đối với người dùng. Điều này có nghĩa là màn hình E Ink trên thiết bị mới của Intel sẽ đóng vai trò nhu là một quyển số ghi chú, máy đọc sách điện tử... ngay cả khi máy đang ở trạng thái ngủ đông hoặc tắt hoàn toàn.

Intel đã tích hợp vào thiết bị này một chế độ chờ đặt biệt cho màn hình E Ink khi máy tắt nguồn để giúp người dùng vẫn nhận được những thông báo từ Internet như thư điện tử, tin nhắn, cập nhật trên mạng xã hội...

Nguyên mẫu thiết bị được trình diễn tại hội nghị phát triển của Intel vừa tổ chức ở San Francisco, Mỹ, nhưng vẫn chưa biết thời điểm sản phẩm lên kệ cũng như giá bán.

Nguồn Liliputing.



Bình luận

  • TTCN (0)