Gần đây, Mỹ và Anh đã nghe trộm được những thông tin kinh doanh của của nhiều doanh nghiệp lớn của Đức.

Đây là nội dung mới nhất Edward Snowden tiết lộ thông qua tài liệu mật bị đánh cắp, được tờ Der Spiegel của Đức dẫn lại.

Thông tin này từng được tờ New York Times đưa ra năm 2013 nhưng khi ấy, chính quyền Washington khẳng định đây chỉ là cách để Mỹ nắm được mạng lưới máy tính hoạt động trên toàn cầu, không nhằm mục đích do thám.

Thế nhưng, Der Spiegel lại cảnh báo rằng đây có thể là cách mà Mỹ dùng để âm thầm theo dõi những kết nối Internet, có thể can thiệp vào đường truyền bất cứ khi nào. Ngoài ra, đây có thể là biện pháp để Mỹ tung ra cuộc tấn công mạng, vào các doanh nghiệp cũng như các tổ chức khác.

Der Spiegel cũng dẫn thông tin từ tài liệu mà Snowden cung cấp cho thấy, NSA và Cơ quan tình báo Anh (GCHQ) đã xâm nhập thành công hệ thống của một số doanh nghiệp lớn của Đức để nghe trộm thông tin. Trong đó có các tập đoàn như Deutsche Telekom, Netcologne, Stellar, Cetel, IABG network operators…

Theo Phụ Nữ Online.



Bình luận

  • TTCN (0)