Theo Business Insider, Sony ngày hôm nay 17/9 vừa nâng mức dự báo thua lỗ lên tới 230 tỉ Yen (2,14 tỉ USD) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2015 của hãng, cao gấp hơn 4 lần so với con số 50 tỉ Yen từng được đưa ra trước đó.

Theo Sony, sở dĩ hãng nâng mức dự báo thua lỗ này là do sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường smartphone, chủ yếu từ các đối thủ như Apple và Samsung,....

Tuy nhiên, không vì vậy mà hãng sẽ từ bỏ thị trường tuy bão hòa nhưng vẫn giàu tiềm năng này. Trái lại, hãng sẽ tiếp tục theo đuổi kinh doanh điện thoại thông minh bất chấp thua lỗ. Việc Sony vừa cho ra mắt một loạt các thiết bị dòng Xperia Z tại IFA và đang chuẩn bị có thêm nhiều sản phẩm mới trong thời gian tới đã minh chứng cho điều này.

Dự kiến trong thời gian tới, Sony sẽ nỗ lực hơn nữa trên thị trường smartphone bằng việc thay đổi chiến lược kinh doanh như tập trung vào một khu vực địa lí nhất định, tập trung thiết bị phân khúc cao cấp, giảm các sản phẩm dòng tầm trung,... báo cáo cho biết thêm.

Nguồn Businessinsider.




Bình luận

  • TTCN (0)