Rex Chapman, từng là giám đốc và là ngôi sao bóng rổ nhà nghề, đã bị bắt hôm 19/9 và bị buộc tội ăn cắp các món hàng điện tử trị giá hơn 14.000 USD tại cửa hàng Apple ở Scottsdale, Arizona, Mỹ.

Anh bị buộc tội ăn cắp và bán các món đồ ăn cắp này cho một cửa hàng cầm đồ để lấy tiền mặt. Các báo cáo cho biết nhân viên Apple Store đã nhận ra anh từ những ngày anh còn là cầu thủ bóng rổ. Tổng số, anh đã 9 lần ăn cắp trong cửa hàng và 5 lần bán các thiết bị lấy cắp.

Sự nghiệp trong Giải bóng rổ nhà nghề NBA của Chapman kéo dài 12 năm, trong suốt thời gian đó anh đã chơi cho 4 đội là Charlotte Hornets, Washington Bullets, Miami Heat và Phoenix Suns.

Theo ICTnews.



Bình luận

  • TTCN (0)