Trang tin NHK dẫn nguồn một đài truyền hình Thượng Hải (Trung Quốc) cho biết, 2 hành khách trên đã tới từ Tokyo với 453 chiếc điện thoại di động, trong đó có cả mẫu iPhone 6, với tổng trị giá hơn 320.000 USD.

Bản tin cho biết, hai người trên đã cố vượt qua hải quan mà không khai báo hàng xách tay. Được biết, nghi phạm người Nhật Bản đã được bảo lãnh tại ngoại nhưng vẫn đang bị thẩm vấn.

Mẫu iPhone 6 hiện chưa được bán chính thức tại Trung Quốc. Một số người đã mua mẫu điện thoại này ở nước ngoài và mang về nước bán lại với giá cao. Phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết, đã có 6 trường hợp tương tự xảy ra tại sân bay Thượng Hải.

Theo Hà Nội Mới.




Bình luận

  • TTCN (0)