Cụ thể, Apple với giá trị thương hiệu ước tính 118,8 tỉ USD xếp ở vị trí đầu tiên, Google ở ngay phía sau với giá trị khoảng 107,4 tỉ USD. Trong số 100 công ty dẫn đầu danh sách đã có 13 cái tên thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Ngoài Apple và Google còn có IBM, Microsoft, Samsung cũng lọt vào top 10 với vị trí lần lượt là 4,5 và 7.

Năm ngoái, Apple và Google đã kết thúc 13 năm thống trị trên bảng xếp hạng của Coca-Cola. Hiện tại, Coca-Cola xếp vị trí thứ 3 sau hai công ty trên.

Interbrand cho biết họ dựa trên 3 yếu tố chính là các hoạt động tài chính liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của công ty, vai trò của thương hiệu ảnh hưởng đến sự lựa chọn của người tiêu dùng, khả năng của thương hiệu định giá cao hoặc ảnh hưởng đến lợi nhuận của hãng để đánh giá giá trị của một thương hiệu. Interbrand cho biết phương pháp của họ đã được Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế công nhận về tính chính xác cũng như độc lập của nó.

Nguồn Theverge.



Bình luận

  • TTCN (0)