Theo đó, nạn nhân là ông Phillip Lechter. Vụ tai nạn xảy ra trong khi ông điều khiển chiếc xe đẩy và vô tình bị ngã khiến chiếc iPhone 6 đặt ở túi trước mà anh vừa mua bị cong, pin bị đâm thủng.

Ngay sau đó, chiếc iPhone 6 đã bốc cháy dữ dội. Quá bất ngờ, Lechter không thể làm gì hơn và anh đã bị bỏng độ 2 với diện tích bỏng 11,5 x 10,5 cm.

Theo Geek, vụ việc một lần nữa cho thấy sự "mỏng manh" của iPhone 6 và iPhone 6 Plus và họ khuyên người dùng nên "chăm sóc" thiết bị của mình cẩn thận hơn, đặc biệt là khi lao động nặng, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Apple vẫn chưa có bình luận nào sau vụ việc.

Nguồn Geek.




Bình luận

  • TTCN (0)